Hỗ trợ "cứu" hàng ngàn héc-ta cây ăn trái

05/10/2012 10:17 GMT+7

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành chính sách hỗ trợ giữ gìn và phát triển các vườn cây ăn trái trên địa bàn nhằm "cứu" những vườn cây này trước nguy cơ biến mất do công nghiệp hóa, đô thị hóa.

Theo đó, đối với những hộ dân trồng mới vườn cây ăn trái (bưởi, măng cụt, mít tố nữ, dâu…) hoặc cải tạo mới từ vườn già cỗi sẽ được hỗ trợ 100% cây giống trong năm thứ nhất; 50% vật tư nông nghiệp và 5 triệu đồng/ha/năm cho việc kiến thiết cơ bản trong năm trồng mới (3 năm tiếp theo là 4triệu đồng/ha/năm).

Hỗ trợ cho nhà vườn thất mùa, mất mùa (TX.Thuận An) 100% vật tư nông nghiệp và bằng tiền (tương đương 600kg gạo/ha, theo thời giá) cho việc chăm sóc, nạo vét kênh mương nội đồng. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình, tư vấn xây dựng quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường…và nhiều chính sách ưu đãi khác.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.