Hỗ trợ mở rộng địa bàn sâm ba kích

02/11/2015 09:20 GMT+7

Ngày 1.11, UBND H.Tây Giang (Quảng Nam) cho biết vừa quyết định nhân rộng mô hình trồng sâm ba kích dưới tán rừng tự nhiên từ xã Lăng ra thôn Tà Vàng (xã A Tiêng) và thôn Arớt (xã A Nông).

Ngày 1.11, UBND H.Tây Giang (Quảng Nam) cho biết vừa quyết định nhân rộng mô hình trồng sâm ba kích dưới tán rừng tự nhiên từ xã Lăng ra thôn Tà Vàng (xã A Tiêng) và thôn Arớt (xã A Nông).

Gần 5 ha sâm ba kích dưới tán rừng vừa được các nhóm hộ ở địa phương trồng với tỷ lệ thành công cao (gần 7.700 cây). Đây là mô hình thuộc dự án giảm nghèo do Tổ chức phi chính phủ Malteser (CHLB Đức) tài trợ nhằm tạo nguồn gen quý, giúp các nhóm hộ đồng bào huyện Tây Giang tăng thu nhập.
Giống sâm ba kích tím được mua từ xã Lăng để trồng mở rộng được xác định là nguồn dược liệu quý của bản địa. Tại Tây Giang, kể từ khi tình cờ phát hiện giống cây ba kích tím năm 2003, chính quyền địa phương khuyến khích, thậm chí treo thưởng để người dân trồng và bảo tồn loài dược liệu quý này. Đến nay, qua khảo sát nhận thấy đa số cây sâm ba kích trồng dưới tán rừng tự nhiên hoặc trồng xen canh dưới tán rừng cao su phát triển khá tốt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.