Hỗ trợ ngư dân khai thác ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa

22/01/2016 13:21 GMT+7

Sáng 22.1, phát biểu thảo luận tại Đại hội XII , ông Lê Viết Chữ, Bí thư Quảng Ngãi kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sáng 22.1, phát biểu thảo luận tại Đại hội XII, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Quảng Ngãi kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Lê Viết Chữ phát biểu tại Đại hội XII, sáng nay 22.1 - Ảnh: L.Q.PÔng Lê Viết Chữ phát biểu tại Đại hội XII, sáng nay 22.1 - Ảnh: L.Q.P

Ông Chữ cho biết, biển có vai trò to lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước, nên Đảng và Nhà nước đề ra chiến lược phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo; góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh.

Từ thực tiễn ở địa phương ven biển, ông Chữ kiến nghị nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với chủ quyền quốc gia.

Theo ông Chữ, T.Ư có chủ trương hiện đại hóa các cảng biển, nâng cấp hạ tầng giao thông ven biển, về lâu dài cần đầu tư xây đường cao tốc ven biển để tạo động lực phát triển kinh tế vùng biển, tích cực bảo đảm an ninh quốc phòng. Có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực chế biến kinh doanh thủy sản nhằm gia tăng giá trị các sản phẩm đánh bắt từ biển, khuyến khích ngư dân nuôi trồng thủy sản.

Ông Chữ cho rằng, chúng ta cần xây dựng các chính sách hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa đội tàu lớn để có thể đánh bắt dài ngày trên biển đồng thời có chính sách đặc thù hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

“Ở nơi nào có ngư dân sinh sống và sản xuất là thể hiện trên thực tế chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vì vậy, cần chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế biển, bảo đảm an sinh xã hội để người dân định cư lâu dài trên các đảo ở những vùng chiến lược về quốc phòng để vừa ổn định về kinh tế, vừa góp phần bảo vệ an ninh trên biển và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, ông Chữ nói.

Theo ông Chữ, chúng ta cần tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại cho lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư đủ sức đảm bảo an ninh trên biển, bảo vệ ngư dân và phản ứng kịp thời, có hiệu quả trước các tình huống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.