Hỗ trợ nhà dân bị ảnh hưởng do nâng đường

08/01/2015 07:00 GMT+7

Ngày 7.1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín chấp thuận đề xuất của Sở GTVT về việc xây dựng khung pháp lý, các mức hỗ trợ cụ thể làm cơ sở triển khai thực hiện nhằm giảm bớt khó khăn của người dân khi có nhà bị ảnh hưởng do nâng đường giao thông trên địa bàn TP.

Ngày 7.1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín chấp thuận đề xuất của Sở GTVT về việc xây dựng khung pháp lý, các mức hỗ trợ cụ thể làm cơ sở triển khai thực hiện nhằm giảm bớt khó khăn của người dân khi có nhà bị ảnh hưởng do nâng đường giao thông trên địa bàn TP.

 
Nâng đường làm nền nhiều nhà dân bị thụt sâu xuống cả mét
Nâng đường làm nền nhiều nhà dân bị thụt sâu xuống cả mét - Ảnh: Diệp Đức Minh
Theo Phó giám đốc Sở GTVT Lê Hoàng Minh, khi nâng đường, hẻm làm ảnh hưởng việc đi lại ra vào nhà của người dân thì dự án cần xem xét bố trí một phần kinh phí để hỗ trợ, nhất là khu vực dân cư có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Tuy nhiên trong thời gian qua trên toàn địa bàn TP, việc bố trí một phần kinh phí để hỗ trợ cho người dân là chưa có tiền lệ vì chưa có quy định cụ thể.
Chỉ tính riêng địa bàn Q.6 có 338 hộ dân có mức chênh cao giữa đường, hẻm so với nền nhà hơn 50 cm, trong đó có 79 hộ có mức chênh lớn hơn hoặc bằng 1 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.