Hỏa hoạn tại cửa hàng, 110 xe máy bị thiêu rụi

27/04/2014 03:15 GMT+7

Ngày 26.4, Sở Cảnh sát PCCC và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra vụ cháy lớn tại cửa hàng xe gắn máy trong đêm. Thống kê ban đầu có trên 110 xe gắn máy mới ở cửa hàng kinh doanh xe máy Tân Long Vân (KP.Bình Đức 2, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương) đã bị thiêu rụi.

Toa tàu TN1 bốc cháy trong sân ga

Ngày 26.4, Sở Cảnh sát PCCC và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra vụ cháy lớn tại cửa hàng xe gắn máy trong đêm. Thống kê ban đầu có trên 110 xe gắn máy mới ở cửa hàng kinh doanh xe máy Tân Long Vân (KP.Bình Đức 2, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương) đã bị thiêu rụi.

Hỏa hoạn tại cửa hàng, 110 xe máy bị thiêu rụi

Hiện trường vụ cháy toa tàu TN1 - Ảnh: Nguyễn Phúc

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25.4, lực lượng bảo vệ phát hiện cột khói bốc lên từ phía sau kho chứa xe máy của cửa hàng. Trên 15 xe cứu hỏa cùng 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC đã được huy động đến hiện trường để khống chế ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân lân cận. Khoảng 1 giờ ngày 26.4, PV Thanh Niên ghi nhận tại hiện trường cột khói và ngọn lửa vẫn bốc cao ngùn ngụt. Toàn bộ phía trước cửa hàng Tân Long Vân có hàng chục xe tay ga hiệu Honda trưng bày ở đây đã bị cháy rụi hoàn toàn. Người dân cho biết lúc phát hiện khói và lửa từ phía sau kho cửa hàng thì chỉ có 2 bảo vệ trực đêm tại đây. Khi cảnh sát PCCC có mặt thì ngọn lửa đã bốc cao kèm theo cột khói và mùi khét lẹt. Thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, ước tính vụ cháy đã gây thiệt hại trên 10 tỉ đồng.

* Hôm qua, ông Trần Ngọc Khương, Trưởng ga Đông Hà (Quảng Trị), cho hay vẫn chưa có con số cụ thể về thiệt hại của vụ 1 toa tàu hàng bốc cháy trong sân ga do cơ quan chức năng đang chờ chủ hàng vào làm việc, nhưng không có thiệt hại về người.

Trước đó, lúc 3 giờ sáng cùng ngày, tàu TN1 lưu thông hướng Hà Nội - TP.HCM khi đang dừng đón khách tại ga này thì 1 toa tàu chứa hàng nằm ở phía cuối đoàn tàu bất ngờ phát hỏa. Dù lực lượng bảo vệ và nhân viên nhà ga đã tiến hành dập lửa nhưng do hàng hóa trên toa tàu là hàng dễ cháy như giày dép, hoa nhựa, quần áo... nên ngọn lửa càng bốc cao. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Quảng Trị) đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Đỗ Trường - Nguyễn Phúc

>> Vụ hỏa hoạn tại KCN Lê Minh Xuân: 500 tấn hóa chất bị cháy rụi
>> Hỏa hoạn thiêu rụi nhà xưởng hơn 1.000 m2
>> Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ
>> Hỏa hoạn thiêu rụi tiệm tạp hóa

 

Hiện trường vụ cháy toa tàu TN1 Ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.