Hoàn tất trục vớt cổ vật trong tàu cổ đắm

26/06/2013 03:15 GMT+7

Chiều 25.6, các nhà khảo cổ học và Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (doanh nghiệp thực hiện khai quật) đã hoàn tất việc trục vớt cổ vật nằm bên trong con tàu cổ đắm tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn.

Hoàn tất trục vớt cổ vật trong tàu cổ đắm

Cổ vật trên tàu cổ đắm ở Bình Châu khai quật được - Ảnh: Hiển Cừ

Thông tin cụ thể về số lượng cổ vật trục vớt chưa được các cơ quan chức năng tiết lộ. Tuy nhiên, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, số cổ vật khai quật được là 268 thùng, gồm: bát, đĩa, chum, vại, bình vôi… và vài chục loại tiền đồng, trong đó loại tiền có niên đại sớm nhất là Khai Nguyên thông bảo, thời Đường (Trung Quốc), khoảng thế kỷ 7 - 9; muộn nhất là tiền Nguyên Phong thông bảo, thời Nguyên (Trung Quốc), cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14. Niên đại cổ vật trên tàu cổ đắm cũng được xác định là đồ dân gian thời Nguyên (Trung Quốc), đầu thế kỷ 14. Toàn bộ số cổ vật này đã được vận chuyển về Bảo tàng Quảng Ngãi để thực hiện công đoạn xả mặn.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.