Hoàn thành giải phóng mặt bằng QL1A đoạn qua Quảng Ngãi ngày 15.7

01/07/2014 02:15 GMT+7

Ngày 30.6, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Thủ tướng Chính phủ đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến ngày 15.7.2014, thay vì ngày 30.6.2014 như kế hoạch trước đây.

>> Ra hạn chót giải quyết khiếu nại để mở rộng QL1
>> Phải bàn giao mặt bằng để mở rộng QL1 trong tháng 6
>> Quảng Ngãi cần quyết liệt triển khai dự án mở rộng QL1
>> Mới bàn giao 40% mặt bằng để mở rộng QL1 ở Quảng Nam

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương nên tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án có nhiều chuyển biến tích cực, hiện đã đạt hơn 90% kế hoạch theo chiều dài toàn tuyến là 91 km. Tuy nhiên, so với tiến độ chung của cả nước thì tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn chậm, một số địa phương trong tỉnh vẫn chưa phê duyệt xong các phương án bồi thường, 23 khu tái định cư chỉ mới hoàn thành công tác san nền, chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

Để đến ngày 15.7.2014 kết thúc hoàn toàn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, địa phương liên quan thành lập các tổ công tác hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, đồng thời tập trung nhân lực thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng tiến độ yêu cầu.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.