Hoãn xử phúc thẩm vụ nguyên cán bộ công an dùng nhục hình

22/09/2015 13:05 GMT+7

(TNO) Sáng 22.9, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên, Tòa cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án 5 nguyên cán bộ công an dùng nhục hình.

(TNO) Sáng 22.9, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên, Tòa cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án 5 nguyên cán bộ công an dùng nhục hình.

 Tại phiên tòa phúc thẩm vắng bị cáo Nguyễn Tấn Quang do điều trị bệnh - Ảnh: Đức Huy Tại phiên tòa phúc thẩm vắng bị cáo Nguyễn Tấn Quang do điều trị bệnh - Ảnh: Đức Huy
Vụ án nguyên các cán bộ công an dùng nhục hình dẫn đến cái chết của nghi can Ngô Thanh Kiều (ở xã Hòa Đồng, H.Tây Hòa, Phú Yên) đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử phúc thẩm của Tòa cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hoãn phiên tòa vì bị cáo Nguyễn Tấn Quang, nguyên cán bộ điều tra Công an TP.Tuy Hòa xin vắng mặt do chữa bệnh tại TP.HCM; đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin vắng mặt, đề hoãn phiên tòa và 2 luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại vắng mặt.
Trước đó, vụ án này đã được TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 bị cáo phạm tội dùng nhục hình. Theo đó, Nguyên Thân Thảo Thành (nguyên trinh sát viên Công an TP.Tuy Hòa) 8 năm tù; Nguyễn Minh Quyền (nguyên trinh sát viên, Phó đội trưởng Đội trinh sát tuyến địa bàn Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù; Phạm Ngọc Mẫn (nguyên trinh sát viên Công an TP.Tuy Hòa) 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Tấn Quang nguyên điều tra viên, Phó đội trưởng Đội CSĐT về trật tự xã hội Công an TP.Tuy Hòa) 2 năm tù và Đỗ Như Huy (nguyên trinh sát viên, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Tuy Hòa) 1 năm tù treo. Riêng bi cáo Lê Đức Hoàn, nguyên phó trưởng Công an, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa, Trưởng ban chuyên án 312T phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng hưởng các tình tiết giảm nhẹ nên tòa tuyên với mức án 9 tháng tù treo.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.