Hoàng Sa, Trường Sa thắm trong tim của mỗi người dân VN

21/09/2015 00:00 GMT+7

Sáng 20.9, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư và T.Ư Đoàn tổ chức tọa đàm “Vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền biển, đảo quê hương”, dưới sự chủ trì của Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế (Ban Tuyên giáo T.Ư) Hoàng Ngọc Hà. Tọa đàm còn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu về biên giới, biển đảo để giải đáp những thắc mắc cho cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên tại TP.HCM và các tỉnh lân cận...

Sáng 20.9, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư và T.Ư Đoàn tổ chức tọa đàm “Vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền biển, đảo quê hương”, dưới sự chủ trì của Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế (Ban Tuyên giáo T.Ư) Hoàng Ngọc Hà. Tọa đàm còn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu về biên giới, biển đảo để giải đáp những thắc mắc cho cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên tại TP.HCM và các tỉnh lân cận...

Biên đội Su-30MK chào mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa - Ảnh: Mai Thanh Hải
Trả lời câu hỏi chúng ta phải đấu tranh bằng cách nào để giành lại chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Ông Đào Văn Lừng, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.HCM, nói: “Vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa phải được tuyên truyền hằng ngày bằng nhiều phương tiện, hình thức để làm sao phải được thắm trong tim của mỗi người dân VN. Lý lẽ chủ quyền của chúng ta về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là rất mạnh, chính vì vậy Trung Quốc chỉ muốn đàm phán song phương với VN chứ không chịu đàm phán đa phương. Ngoài việc kiên quyết đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, dân tộc chúng ta cần đoàn kết và phải giàu mạnh lên. Mà muốn thế thì các bạn trẻ, đặc biệt là các sinh viên cần phải cố gắng học tập thật giỏi, có nhiều phát minh, sáng kiến, công trình khoa học thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề của đất nước”.
Nhắn nhủ với các bạn trẻ tại buổi tọa đàm, ông Hoàng Ngọc Hà mong muốn: “Những cán bộ Đoàn, Hội được tham gia buổi tọa đàm hôm nay nắm vững những kiến thức, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển đảo sẽ trở thành những báo cáo viên xuất sắc để tuyên truyền sâu rộng lại cho sinh viên trong trường, trong lớp của mình. Qua đó nhằm nâng cao tình cảm, trách nhiệm của mỗi người với biển, đảo của Tổ quốc trong thời gian tới”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.