Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên đề nghị làm rõ vụ một nhà báo bị đánh

23/06/2015 05:58 GMT+7

Ngày 22.6, nhà báo Đoàn Pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Phú Yên, cho biết Hội đã có công văn gửi Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo VN, Sở TT-TT Phú Yên, Phòng PA83 Công an tỉnh Phú Yên và Công an TX.Sông Cầu đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm việc nhà báo Dương Thanh Xuân, phóng viên Báo Phú Yên, bị đánh khi đang tác nghiệp tại đèo Cù Mông (xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Thanh Niên ngày 19.6 đã đưa tin).

Ngày 22.6, nhà báo Đoàn Pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Phú Yên, cho biết Hội đã có công văn gửi Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo VN, Sở TT-TT Phú Yên, Phòng PA83 Công an tỉnh Phú Yên và Công an TX.Sông Cầu đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm việc nhà báo Dương Thanh Xuân, phóng viên Báo Phú Yên, bị đánh khi đang tác nghiệp tại đèo Cù Mông (xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Thanh Niên ngày 19.6 đã đưa tin).

Theo Hội Nhà báo Phú Yên, phóng viên Xuân được lãnh đạo Báo Phú Yên phân công thực hiện một số ảnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ TX.Sông Cầu và Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên sắp tới. Trong lúc tác nghiệp tại đài gác lửa rừng đèo Cù Mông thì bị một người đàn ông dùng đá đập vào đầu. Sau đó, người này liên tục hành hung, yêu cầu anh Xuân tháo băng quay phim ra, mặc dù anh Xuân đã giải thích rõ là nhà báo, chỉ chụp ảnh chứ không quay phim. Nhiều người dân ở khu vực này đến can ngăn nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục hành hung. Khi anh Xuân leo lên xe máy để bỏ đi, người hành hung 2 lần đạp đổ xe máy, làm anh Xuân ngã xuống đường khiến máy ảnh va đập hư hỏng, còn xe máy bị nứt chắn gió phía trước… Bước đầu, Công an xã Xuân Lộc xác định người tấn công anh Xuân là ông Lê Kim Hùng (58 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.