Hội Nhà báo Việt Nam về nguồn

21/04/2008 10:59 GMT+7

(TNO) Nhân dịp kỷ niệm 58 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21.4.1950-21.4.2008), ngày 20.4, Hội Nhà báo Việt Nam đã có chuyến đi đến xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đây là nơi đặt bia di tích lịch sử quốc gia đánh dấu sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam.

Xã Điềm Mặc là một trong những xã nghèo của tỉnh Thái Nguyên nằm trong quần thể an toàn khu Định Hoá. Trong đợt rét lịch sử đầu năm 2008 vừa qua, xã Điềm Mặc đã bị thiệt hại nặng nề.


Đồng chí Lê Quốc Trung - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
trao quà cho bà con xã Điềm Mặc

Trong chuyến đi, Hội đã trao số tiền trị giá 45 triệu đồng cùng rất nhiều phần quà do các cơ quan báo chí, tổ chức ủng hộ cho 56 cá nhân, gia đình chính sách, hộ nghèo trong xã và đến dâng hương tại khu đền thờ Bác Hồ tại xóm Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.