Hơn 100 con trâu, bò ở Nghệ An chết vì dịch

21/09/2011 07:34 GMT+7

(TNO) Ngày 20.9, Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An cho biết dịch lở mồm long móng đã lan rộng đến các xã của 4 huyện Anh Sơn, Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Nam Đàn và đã có gần 600 con gia súc mắc bệnh, trong đó 107 con đã chết, phải tiêu hủy.

Tân Kỳ là huyện có số gia súc mắc bệnh nhiều nhất với trên 380 con, trong đó có gần 100 con trâu, bò đã bị chết.

Dịch lở mồm long móng tái xuất ở huyện Tân Kỳ từ ngày 18.8, sau đó lan ra các xã, huyện lân cận.

Ngày 14.9, tỉnh Nghệ An đã công bố dịch lở mồm long móng trên gia súc đồng thời chỉ đạo Chi cục Thú y và các địa phương khẩn trương tìm các biện pháp chống dịch.

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.