Hơn 3.000 đầu việc đang chờ người lao động

19/04/2017 12:11 GMT+7

Hơn 100 đơn vị tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm với hơn 3.000 đầu việc đang chờ người lao động

Ngày 19.4, sàn giao dịch việc làm cố định lần 4 được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm (số 153 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có tổng cộng 109 đơn vị tham gia.

tin liên quan

Ngân hàng rầm rộ tuyển nhân sự
Các ngân hàng đang vào đợt cao điểm tuyển dụng nhân sự lớn trong năm. Thị trường lao động ngành ngân hàng năm 2017 trở nên sôi động nhất kể từ nhiều năm trở lại đây.
Trong đó, gồm 29 doanh nghiệp tham gia trực tiếp với 2748 vị trí tuyển dụng; 80 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trên trên Cổng thông tin việc làm Quốc gia và Cổng thông tin việc làm TP.HCM với 483 vị trí tuyển dụng.
Nhu cầu tuyển dụng năm nay của các doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ những năm về trước Ảnh: Nguyễn Tiến
Theo ông Nguyễn Cao Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM), sàn giao dịch việc làm lần 4 có tổng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là 3.231 đầu việc.
Sàn giao dịch đồng thời cũng đang hỗ trợ người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS của TP.HCM và các tỉnh lân cận về nước tìm việc làm, ổn định cuộc sống.
Người lao động được các doanh nghiệp hướng dẫn thủ tục đăng ký hồ sơ xin việc, tư vấn pháp luật lao động miễn phí, sắp xếp lịch phỏng vấn sau sơ tuyển Ảnh: Nguyễn Tiến
Chị Tuyết, bộ phận tuyển dụng của Công ty Dệt may Gia Định Phong Phú, cho biết do nhu cầu mở rộng sản xuất của công ty, năm nay đơn vị có nhu cầu tuyển dụng với 500 thợ may và hơn 200 lao động phổ thông, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2016.
Đại diện đơn vị tuyển dụng Công ty Samho Việt Nam ( xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết: “ Tại sàn giao dịch việc làm lần này, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 50 lao động ở các vị trí như: Quản lý sản xuất, nhân viên văn phòng... và 3.000 lao động phổ thông. Vì năm nay, phía công ty đang có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nên nhu cầu tuyển dụng tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.