Hơn 3.000 ha đất Vườn quốc gia U Minh Thượng bị bỏ hoang

09/11/2008 23:38 GMT+7

Đã gần 7 năm trôi qua từ khi xảy ra trận cháy lớn tại Vườn quốc gia U Minh Thượng (năm 2002) nhưng đến thời điểm này vườn mới chỉ khôi phục trồng lại vỏn vẹn 117 ha rừng tràm, còn tới hơn 3.000 ha đất rừng đang tình trạng bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy.

Mặc dù ngay sau vụ cháy, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo xây dựng đề án khôi phục rừng với ngân sách khá lớn nhưng không hiểu sao dự án được triển khai rồi bỏ dở nửa chừng, không những gây lãng phí về tiền của, tài nguyên đất đai mà còn làm tăng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường, phá hỏng hệ sinh thái trong vùng.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.