Hơn 70m đường bê tông xi măng lún sâu hơn 1m sau đợt mưa lũ

14/12/2016 11:06 GMT+7

Mặt đường rộng 11m, bằng bê tông xi măng, nhưng đã bị lún sâu hơn 1m và kéo dài hơn 70m nên giao thông trên tuyến này bị ách tắc hoàn toàn.

Sáng 14.12, ông Cao Đình Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, cho biết mưa lớn đã khiến nền đường ĐT650 đoạn qua xã An Xuân (H.Tuy An) bị sụt lún nặng.

Mặt đường rộng 11m, bằng bê tông xi măng, nhưng đã bị lún sâu hơn 1m và kéo dài hơn 70m nên giao thông trên tuyến này bị ách tắc hoàn toàn.

Ban quản lý dự án Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cùng đơn vị thi công khảo sát đoạn đường ĐT650 bị sụt lún Ảnh: Đình Huy

Theo ông Huy, Ban quản lý dự án Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đã đề nghị đơn vị thi công (Tổng công ty cổ phần Tập đoàn kinh tế Xuân Thành chi nhánh tại Phú Yên) khẩn trương đổ đá để gia cố mặt đường tạm thời, giải quyết lưu thông trên tuyến đường này ngay trong ngày hôm nay (14.12).

Hiện Ban quản lý dự án Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đang nghiên cứu giải pháp khắc phục kiên cố điểm sụt lún này vì nền đường yếu.

Đường ĐT650 nối liền từ thị trấn Chí Thạnh đi di tích địa đạo Gò Thì Thùng - điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Yên.

tin liên quan

Giải cứu 4 cô giáo và 20 học sinh mầm non kẹt trong lũ
Lũ quét lớn và nhanh khiến 4 cô giáo cùng 20 học sinh Trường mầm non xã An Hiệp (H.Tuy An, Phú Yên) bị kẹt tại trường, phải kê kích bàn ghế, bám víu trên cửa sổ và điện thoại nhờ người dân cứu giúp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.