Hơn 90% công nhân ở Quảng Nam phải thuê nhà trọ

21/11/2011 23:18 GMT+7

Báo cáo về thực trạng đời sống người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Quảng Nam cho thấy do nhiều khu công nghiệp chưa xây dựng được nhà ở cho công nhân nên có hơn 90% công nhân phải tự thuê nhà trọ.

Báo cáo về thực trạng đời sống người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Quảng Nam cho thấy do nhiều khu công nghiệp chưa xây dựng được nhà ở cho công nhân nên có hơn 90% công nhân phải tự thuê nhà trọ.

Đây là mối quan tâm của địa phương, vì hiện tại có hơn 50 nghìn lao động đang làm việc tại 5 khu công nghiệp và 30 cụm công nghiệp. Riêng khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (H.Điện Bàn) đang thu hút hơn 16 nghìn lao động, khu kinh tế mở Chu Lai có khoảng 11 nghìn công nhân.

Trước đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam đã báo động về tình trạng thiếu trầm trọng nhà ở cho công nhân, đồng thời dự báo đến năm 2015 Quảng Nam sẽ thiếu hụt khoảng 3.750 phòng trọ (trung bình 12 m2/phòng).

Ngoài thiếu nhà trọ, hiện tại thu nhập của công nhân tại các khu công nghiệp Quảng Nam khá thấp, từ 1,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Dù mức thu nhập này cao hơn 20-30% so với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn do phải tự thuê nhà trọ, chịu áp lực về cường độ công việc...

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.