Hỗn chiến gây náo loạn quốc lộ 1A

02/09/2012 16:50 GMT+7

(TNO) Ngày 2.9, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP.Biên Hòa (Đồng Nai), đã xảy ra một vụ va chạm giao thông, dẫn tới hỗn chiến, làm 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và gây ách tắc giao thông.

Theo những người chứng kiến, khoảng 15 giờ, xe ô tô BKS 60V-9891, do một người đàn ông điều khiển, chở theo 2 phụ nữ cùng 2 trẻ em, lưu thông từ đường song hành với quốc lộ 1A ra ngã tư Amata.

Khi gần đến ngã tư, xe ô tô va chạm với xe gắn máy BS 89K5-9011, do một thanh niên điều khiển.

Sau khi va chạm, xe gắn máy bị ngã ra giữa đường, nhưng tài xế xe ô tô không dừng lại giải quyết mà tiếp tục điều khiển xe bỏ đi. Thấy vậy một số thanh niên đi đường liền đuổi theo xe ô tô, chặn đầu lại.

Lúc này tài xế ô tô mới xuống xe và phát sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên chặn đầu xe, dẫn đến xô xát đánh nhau.

Nhóm thanh niên dùng nón bảo hiểm tấn công những người ngồi trên ô tô. Cùng lúc đó một người đã dùng côn nhị khúc tham gia hỗn chiến, đánh 2 người (trong đó có tài xế ô tô) bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Tiếp đó một số thanh niên còn đập bể kính xe ô tô rồi mới bỏ đi.

Vụ hỗn chiến làm nhiều người tụ tập, gây ùn tắc giao thông khoảng 30 phút.

Sau khi lực lượng Cảnh sát 113 có mặt, tạm giữ 2 người tên Lê Biệt Khá (38 tuổi) và Lê Hồng Khá (36 tuổi) cùng quê Quảng Trị, lúc này trật tự mới được vãn hồi.

Va quẹt xe dẫn tới hỗn chiến, gây náo loạn QL1A
Chiếc xe ô tô bị nhóm thanh niên chặn đánh

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Truy nã kẻ giết người chỉ vì va quẹt xe
>> Mâu thuẫn từ va quẹt xe, 1 người chết, 1 người lãnh án
>> Chỉ vì va quẹt xe mà đâm chết người
>> Hai người bị đâm chết sau khi va quẹt xe
>> Xe tải va quẹt xe con gây ùn tắc
>> Va quẹt xe, tài xế taxi đòi nhảy lầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.