Hỗn chiến kinh hoàng, 3 người mất tích

08/07/2013 08:09 GMT+7

(TNO) Trưa 7.7, tại khu vực cửa lạch Ghép (sông Yên), thuộc địa bàn giáp ranh hai xã Quảng Nham, H.Quảng Xương và xã Hải Châu, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ ẩu đả tập thể nghiêm trọng khiến 3 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 7.7, tại khu vực cửa lạch Ghép xuất hiện 2 nhóm (hàng chục người) của xã Quảng Nham và xã Hải Châu đi trên các thuyền, mảng dùng gậy gộc, đá, dao đánh nhau kinh hoàng.


Người dân theo dõi các lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích sau vụ hỗn chiến - Ảnh: T.Tuấn

Hậu quả, ba người gồm Dũng, Hiếu và một người chưa xác định được danh tính (thuộc nhóm ở xã Hải Châu) bị rơi xuống sông mất tích, sáu người khác bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai nhóm người trên có tranh chấp bãi nuôi ngao ở cửa lạch Ghép.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thanh Hóa đã xuống địa bàn, phối hợp với công an huyện Tĩnh Gia và Quảng Xương để điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời, huy động các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự và các tình huống quá khích có thể xảy ra.

Ngọc Minh

>> Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên bị đâm chết
>> Hàng trăm công nhân hỗn chiến kinh hoàng
>> Hẹn nhau hỗn chiến, một thợ hồ bị giết chết
>> Nhóm thanh niên hỗn chiến vào tù
>> Hỗn chiến, một người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.