Hỗn chiến ở quán bi da: Viện Pháp y quốc gia giám định lần 2

11/01/2015 18:13 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán bi da khiến anh Trần Thế Hiển (31 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) được đưa cấp cứu và tử vong, tối 10.1, Viện Pháp y quốc gia đã tiến hành giám định tử thi lần 2.

(TNO) Liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán bi da khiến anh Trần Thế Hiển (31 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) được đưa cấp cứu và tử vong,  tối 10.1, Viện Pháp y quốc gia đã tiến hành giám định tử thi lần 2.

Ngày 11.1, theo thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho, thì sau khi vụ án xảy ra, hội đồng giám định pháp y tỉnh Tiền Giang đã tiến hành giám định tử thi, đồng thời lấy mẫu gửi giám định chờ kết quả. Tuy nhiên, do phía gia đình không chấp nhận, do vậy cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định lần 2.

Cũng theo ông Thanh thì qua khám nghiệm tử thi lần 2, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả chính thức. Trong đêm 10.1, gia đình nạn nhân đã tổ chức an táng thi thể.

Về thông tin “thi thể anh Hiển bị mất trái tim”, ông Thanh cho biết do hội đồng giám định pháp y của tỉnh lưu giữ và gửi mẫu đi giám định.

Trước đó, vào chiều 6.1, tại quán bi da của chị Nguyễn Thị Hồng Trúc (ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong) đã xảy ra hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Sau cuộc hỗn chiến, anh Hiển chạy ra đường rồi ngã gục, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.