Họp HĐND các tỉnh thành

09/12/2011 02:19 GMT+7

Thừa Thiên-Huế sẽ thành đô thị di sản, sinh thái. Theo tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh hôm qua, về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, mô hình đô thị của tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ là tập hợp đô thị gắn liền với di sản, văn hóa, cảnh quan và môi trường sinh thái. (B.N.L)

Thừa Thiên-Huế sẽ thành đô thị di sản, sinh thái. Theo tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh hôm qua, về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, mô hình đô thị của tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ là tập hợp đô thị gắn liền với di sản, văn hóa, cảnh quan và môi trường sinh thái. (B.N.L)

* Quảng Ngãi còn 68 dự án chậm đầu tư. Theo báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi tại kỳ họp hôm qua, đến tháng 6.2011, toàn tỉnh có 68 dự án chậm đầu tư với diện tích đất đã giao, cho thuê lên tới cả ngàn ha. Trong đó, tại Khu kinh tế Dung Quất có 19 dự án do chậm tiến độ nên đã điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thậm chí nhiều dự án điều chỉnh tiến độ 2-3 lần nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. (Hiển Cừ)

* Ninh Thuận xem xét lại danh sách “dự án trọng điểm”. Phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh hôm qua, ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng: “Tỉnh cần kiên quyết xử lý, kể cả thu hồi giấy phép đầu tư đối với các dự án trên địa bàn nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết". Trong 12 dự án trọng điểm của năm 2012, HĐND tỉnh đã đưa dự án Khu du lịch cao cấp Bình Tiên (H.Ninh Hải) của Công ty CP đầu tư và du lịch Bình Tiên ra khỏi danh sách vì trong 10 năm mà dự án vẫn chưa xong. (Lê Xuân)

* Quảng Nam xem xét điều chỉnh quy hoạch thủy điện. Tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh hôm qua, các đại biểu đề nghị cần tính toán về phát triển kinh tế - xã hội của 2 huyện miền núi cao Nam Trà My và Bắc Trà My, sau những tác động của thủy điện Sông Tranh 2. Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, cũng bày tỏ quan điểm sẽ xem xét nghiêm túc để điều chỉnh quy hoạch thủy điện. (H.X.Huỳnh)

* Bình Phước bức xúc vì nâng cấp QL14 quá chậm. Hôm qua 8.12, tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, nhiều ĐB chất vấn các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh về dự án nâng cấp mở rộng QL14 (dài 75 km với tổng vốn gần 1.482 tỉ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT, dự kiến đến năm 2012 hoàn thành) nhưng sau  hơn 15 tháng thi công các hạng mục chỉ đạt từ 30-66% khối lượng. (Nhật Văn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.