Hợp nhất lực lượng Interpol VN thành Cục Đối ngoại Bộ Công an

18/09/2014 01:05 GMT+7

Ngày 17.9, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và ra mắt Cục Đối ngoại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Interpol VN, thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Vụ Hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng cán bộ, chiến sĩ Cục Đối ngoại cần khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình công tác, cơ chế hoạt động cho phù hợp với mô hình tổ chức mới để nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa vào hoạt động một cách thường xuyên, nền nếp; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” và phương châm “triển khai đồng bộ và toàn diện” các hoạt động đối ngoại.

Đến nay, Bộ Công an đã thiết lập quan hệ hợp tác với 161 cơ quan an ninh và cảnh sát thuộc 56 quốc gia, vùng lãnh thổ; tham gia 22 tổ chức, diễn đàn hợp tác an ninh, trật tự trong khu vực và trên thế giới, trong đó VN là thành viên thứ 156 của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Thái Sơn

>> Interpol hỗ trợ nhận diện nạn nhân thảm kịch MH17
>> Interpol tịch thu 9,4 triệu viên thuốc giả
>> Interpol lo ngại về an ninh hàng không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.