Hung thủ giết hàng xóm ra đầu thú

12/01/2016 09:04 GMT+7

Ngày 11.1, Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết Đặng Văn Thanh (50 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu) nghi can trong vụ giết người cướp tài sản tại địa phương đã ra đầu thú.

Ngày 11.1, Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết Đặng Văn Thanh (50 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu) nghi can trong vụ giết người cướp tài sản tại địa phương đã ra đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 7.1, ông Nguyễn Phát (57 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phú Lý) đi làm ca đêm về gọi cửa nhưng không thấy bà Nguyễn Thị Ngợi (55 tuổi, vợ ông Phát) ra mở cửa. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Phát phá cửa vào nhà thì phát hiện vợ ông nằm chết trên giường với nhiều vết máu. Lập tức ông Phát gọi điện trình báo công an.
Tại cơ quan công an, ban đầu Thanh khai nhận do nghĩ bà Ngợi có nhiều tiền nên đã lẻn vào trộm cắp tài sản. Khi đang lục tìm tài sản thì bị bà Ngợi phát hiện nên Thanh đã cầm cây tuýp sắt đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, vì quá sợ hãi nên Thanh vơ lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn mà không kịp lấy thêm tài sản nào khác.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.