Hút 10 tấn dầu trên tàu chở hàng bị nạn ở vùng biển Quảng Ngãi

Phạm Anh
Phạm Anh
14/11/2020 17:23 GMT+7

Trong đêm 13.11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cùng thuyền trưởng tàu chở hàng bị nạn ở vùng biển Dung Quất đã hút 10 tấn dầu DO để tránh rủi ro sự số tràn dầu ra biển.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết trong đêm 13.11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cùng thuyền trưởng tàu chở hàng bị nạnvùng biển Dung Quất đã hút 10 tấn dầu DO để tránh rủi ro sự số tràn dầu ra biển.

Các thủy thủ hút dầu để tăng bo đưa lên bờ cho xe đưa đi

Ảnh: V.Tánh

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 13.11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cùng thủy thủ tiếp cận tàu chở hàng bị nạn là tàu Gia Bảo 268 đang mắc cạn tại vùng biển Dung Quất (thuộc thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), đưa 10 tấn dầu DO trên tàu này lên bờ, phòng tránh rủi ro tràn dầu trên biển.

Ngay trong đêm, dù sóng lớn nhưng các thủy thủ trên tàu chở hàng bị nạn Gia Bảo 268 vẫn cố gắng bơm, hút đưa 10 tấn dầu DO chứa trên tàu này lên bờ, dùng xe cơ giới vận chuyển đưa đi đến kho để chứa.

Các thủy thủ trên tàu Gia Bảo 268 tiến hành gia cố dây neo cho tàu đề phòng sóng đánh va vào các mỏm đá, gây hư hỏng.

Xe cơ giới đến vận chuyển dầu từ tàu bị nạn 

Ảnh: V.Tánh

Trước đó, ngày 7.11, tàu Gia Bảo 268 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, trú tỉnh Nam Định) cùng 9 thủy thủ của Công ty CP Xây dựng và vận tải Gia Bảo, vận chuyển 2.700 tấn đá vôi từ tỉnh Nam Định đến Cảng Dung Quất, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Bốc dỡ hàng xong, tàu Gia Bảo 268 neo đậu lại Cảng biển Dung Quất. Khoảng 23 giờ ngày 9.11, tàu Gia Bảo 268 bị sóng lớn giật đứt neo, trôi dạt va vào gành đá thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, H.Bình Sơn, làm thủng hầm hàng tàu này.
Trên tàu chở hàng bị nạn này có 10 tấn dầu DO dự trữ để vận hành máy nhưng trong điều kiện biển động nên nguy cơ dầu tràn ra biển là điều rất lo ngại khi bão số 13 đang chuẩn bị đổ bộ. Vì vậy, lực lượng biên phòng đóng quân trên địa bàn Dung Quất cùng Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng xử lý đưa 10 tấn dầu DO ra khỏi tàu, đưa lên bờ.

Theo ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu chở hàng bị nạn Gia Bảo 268, có trọng tải 2.800 tấn.

Bão số 13 gió giật cấp 14 đang chạy dọc biển miền Trung, còn cách đất liền 130 km

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.