Hủy hoại tài nguyên rừng, trung tá quân đội bị khởi tố, bắt giam

16/11/2015 14:18 GMT+7

Trần Văn Khanh, nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Bình Dương, thuộc Tổng công ty 15, có trụ sở tại Gia Lai, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi “Hủy hoại tài nguyên rừng”.

Trần Văn Khanh, nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Bình Dương, thuộc Tổng công ty 15, có trụ sở tại Gia Lai, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi “Hủy hoại tài nguyên rừng”.

Nhiều cây cổ thụ bị đón hạ để trồng cây cao su - Ảnh minh họa: Trương Quang NamNhiều cây cổ thụ bị đón hạ để trồng cây cao su - Ảnh minh họa: Trương Quang Nam
Sáng nay, 16.11, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, Phòng điều tra hình sự Binh đoàn 15 thừa lệnh Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5 vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng ông Trần Văn Khanh. Ông này đã bị di lý từ Hà Nội vào Gia Lai để tạm giam, phục vụ công tác điều tra.
Ngoài ông Khanh, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam thêm một cán bộ nguyên là trợ lý kế hoạch, phụ trách xây dựng cơ bản của công ty này.
Công ty này đã được sự hậu thuẫn của một số cơ quan chức năng ở Gia Lai để khai thác, trồng ngoài thiết kế hơn 700 ha cao su. Diện tích này là rừng tự nhiên tại huyện Chư Prông (Gia Lai). Đặc biệt, có 248 ha rừng không được phép chuyển đổi cũng bị “sung” vào trồng cao su.
UBND tỉnh Gia Lai khi phát hiện sự việc đã lập đoàn kiểm tra và đầu năm 2014, chuyển toàn bộ nội dung vụ việc sang cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng để làm rõ, xử lý.
Trước đó, Bộ Quốc phòng đã tiến hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, giáng cấp bậc hàm từ đại tá xuống trung tá và cách chức Giám đốc công ty TNHH MTV Bình Dương đối với ông Trần Văn Khanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.