Đường đi của hơn 9.200 tấn rác thải sinh hoạt ở TP.HCM

07/12/2019 07:14 GMT+7

TP.HCM thải hơn 9.200 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày nhưng chủ yếu được đem đi chôn lập ở bãi rác Đa Phước và Phước Hiệp.

Phần lớn rác thải sinh hoạt ở TP.HCM được chôn lấp ở bãi rác Đa Phước và Phước Hiệp, còn lại tái chế, làm phân compost (phân hữu cơ) và đốt rác không thu hồi năng lượng.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng chôn lấp rác không phù hợp với điều kiện hiện nay của thành phố cũng như sự phát triển của công nghệ. Vừa qua, 2 nhà máy đốt rác phát điện của Công ty Tâm Sinh Nghĩa và Công ty Vietstar được khởi công xây dựng ở H.Củ Chi. Khi hoàn thành, các nhà máy này sẽ xử lý lượng lớn rác thải sinh hoạt dự kiến tăng lên 13.000 tấn/ngày vào năm 2025. 

Đường đi của 9.200 tấn rác thải sinh hoạt ở TP.HCM

Đồ họa: Lê Duy Quang


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.