Kẻ dâm ô trẻ em giấu xác trong cống

19/09/2015 07:42 GMT+7

Sáng 18.9, tại TP.Nha Trang, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên tử hình bị cáo Trương Quế Lâm (36 tuổi, trú Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) về hai tội giết người và dâm ô đối với trẻ em. Trước đó, ngày 4.12.2014, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Lâm 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Sáng 18.9, tại TP.Nha Trang, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên tử hình bị cáo Trương Quế Lâm (36 tuổi, trú Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) về hai tội giết người và dâm ô đối với trẻ em.

Trước đó, ngày 4.12.2014, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Lâm 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, tối 12.4.2012, Lâm hãm hiếp em L.T.T.N (16 tuổi - thời điểm xảy ra vụ việc, trú Cam Thịnh Đông), xong rồi giết và giấu xác trong cống thoát nước. Tòa phúc thẩm nhận thấy không đủ cơ sở để buộc bị cáo tội hiếp dâm trẻ em, nhưng có đủ căn cứ để xác định bị cáo phạm tội dâm ô đối với trẻ em. Đối với tội giết người, HĐXX giữ y án tử hình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.