Kẻ giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử lãnh án chung thân

09/10/2014 16:54 GMT+7

(TNO) Ngày 9.10, TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của phía bị hại, tuyên tăng án đối với Phạm Văn Nhàn (44 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) từ 19 năm tù lên tù chung thân về tội “ giết người ”.

Tăng án lên chung thân cho kẻ giết vợ rồi tự tử
Bị cáo Nhàn tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê

Theo HĐXX thì hành vi giết người của bị cáo Nhàn đặc biệt nguy hiểm, do vậy mức án 19 năm tù chưa đủ sức răn đe, giáo dục.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Văn Nhàn và chị Cao Thị Ánh Tuyết (ngụ Đồng Nai) là vợ chồng, có hai con chung. Trong quá trình chung sống, hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng tháng 9.2013, chị Tuyết làm đơn ly hôn.

Ngày 20.10.2013, Nhàn về nhà cũ của hai vợ chồng với ý định nối lại tình xưa. Khi thấy chị Tuyết đang tắm thì Nhàn xông vào ôm vợ và xin đừng ly hôn nhưng bị từ chối.

Lúc này, Nhàn nảy sinh ý định giết chị Tuyết nên vào bếp lấy dao đâm nhiều nhát vào lưng, cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau đó, Nhàn uống thuốc trừ sâu tự tử và nằm ôm thi thể vợ. Khoảng 10 phút sau, Nhàn vùng dậy lấy xe chạy về nhà cha mẹ đẻ rồi bất tỉnh và được gia đình đưa đi cấp cứu.

Trước đó, ngày 27.6.2014, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Nhàn 19 năm tù về tội “giết người”.

Ngọc Lê

>> Giết vợ rồi tự tử
>> Khởi tố người chồng ghen tuông giết vợ rồi tự tử
>> Giết vợ rồi tự tử
>> Giết vợ rồi tự tử .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.