Kẻ trục lợi phân lô rừng thông để bán, chính quyền Đà Lạt 'chữa cháy'

15/10/2019 18:01 GMT+7

Hơn 1.500 cây thông 3 lá được trồng lại trên phần đất rừng bị lấn chiếm, phân lô để bán trái phép tại khu vực tiểu khu 266B, thuộc địa bàn P.3, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ngày 15.10, các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức cho thu gom số thông bị cưa hạ trái phép, trồng lại hơn 1.500 cây thông trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, phân lô để bán trái phép tại tiểu khu 266B, thuộc địa bàn P.3, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trồng lại rừng tại tiểu khu 266B

Ảnh: Lâm Viên

Cụ thể, lực lượng chức năng trồng lại được hơn 1.500 cây thông 3 lá trên diện tích khoảng 3.000 m2 đất rừng bị lấn chiếm, tái lấn chiếm đã phân thành 17 lô đất và sang nhượng trái phép, vừa được giải tỏa “nóng” ngày 10.10.
Như Thanh Niên đã phản ánh, khu vực rừng thông này nằm dưới đường cáp treo, chỉ cách đường đèo Prenn Đà Lạt khoảng 500 m, đã bị một người tên Mai Văn Bình (quê Thanh Hóa), tự phân lô đất rừng rồi sang nhượng, trục lợi trái phép. Bình phân mỗi lô có diện tích từ 100 - 500 m2, đóng cọc bê tông kiên cố để chia ranh. Giữa hai dãy các lô đất được “quy hoạch” một con đường nối liền với tổ dân phố 79, đường Cà Ri Dê, P.3 (Đà Lạt) rất thuận tiện cho việc đi lại.

Dùng xe cơ giới đào hố để trồng thông

Ảnh: Lâm Viên

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý.
Một cán bộ Kiểm lâm địa bàn giám sát việc trồng lại rừng tại tiểu khu 266B, cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Đà Lạt, đợt này lực lượng chức năng còn tổ chức trồng lại hơn 8.500 cây thông 3 lá trên toàn bộ diện tích khoảng 7.000 m2 đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép đã được giải tỏa trước đó tại 3 điểm nằm trong dự án của Công ty CP Đầu tư và du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng thuộc tiểu khu 266B.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.