Kết luận ban đầu việc bổ nhiệm giám đốc 30 tuổi: Tỉnh Quảng Nam làm đúng quy trình

06/10/2015 07:40 GMT+7

Ngày 5.10, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn dẫn đầu đã làm việc tại Quảng Nam xung quanh nội dung cải cách hành chính và công tác cán bộ, trong đó có trường hợp bổ nhiệm Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Phước Hoài Bảo trẻ nhất nước (30 tuổi).

Ngày 5.10, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn dẫn đầu đã làm việc tại Quảng Nam xung quanh nội dung cải cách hành chính và công tác cán bộ, trong đó có trường hợp bổ nhiệm Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Phước Hoài Bảo trẻ nhất nước (30 tuổi).

Qua kiểm tra, đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã đưa ra kết luận ban đầu, xác định tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đảm bảo quy trình bổ nhiệm đối với ông Hoài Bảo.
Theo đó, ông Hoài Bảo tốt nghiệp đại học đã 8 năm, có 5 năm công tác thực tế (dạy đại học, làm công tác xúc tiến đầu tư, quản lý tại H.Thăng Bình và Sở KH-ĐT), có trình độ cao cấp chính trị..., đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương đương chuyên viên chính.
Sau cuộc làm việc với tỉnh Quảng Nam, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp thông tin và tổ chức họp báo chính thức; phía tỉnh Quảng Nam cũng dự kiến tổ chức họp báo sau khi nhận kết luận từ Bộ Nội vụ. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cũng ủng hộ chủ trương thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Nam thời gian qua, không phân biệt đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.
Được biết, ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai cựu Bí thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh) tốt nghiệp ĐH Kinh tế Đà Nẵng, làm giảng viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Từ năm 2007, ông Bảo công tác tại BQL khu kinh tế mở Chu Lai, có thời gian học thạc sĩ chuyên ngành quản trị tài chính và chiến lược tại Mỹ (giai đoạn 2010 - 2012) rồi quay về làm việc tại BQL khu kinh tế mở Chu Lai.
Tháng 3.2014, ông Hoài Bảo được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND H.Thăng Bình; tháng 4.2015 được bổ nhiệm Phó giám đốc Sở KH-ĐT, sau đó thăng chức giám đốc vào tháng 9.2015.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.