Kết thúc điều tra vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng

07/11/2015 13:31 GMT+7

Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Nhật Phương (42 tuổi, ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị), tài xế xe khách đâm nát ô tô Camry khiến 7 người chết, trong đó có 1 thai phụ hôm 29.4.

Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Nhật Phương (42 tuổi, ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị), tài xế xe khách đâm nát ô tô Camry khiến 7 người chết, trong đó có 1 thai phụ hôm 29.4.

Ô tô Camry bị xe khách đâm nát khiến 7 người chết, trong đó có 1 thai phụ - Ảnh: Nguyễn TúÔ tô Camry bị xe khách đâm nát khiến 7 người chết, trong đó có 1 thai phụ - Ảnh: Nguyễn Tú
Tài xế Phương bị truy tố hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 3, điều 202 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, sáng 29.4, Phương lái xe giường nằm chở khách từ Đông Hà đi TP.HCM, lúc 10 giờ 3 phút xe đến đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân, đoạn giao với đường Bà Nà - Suối Mơ (Hoàng Văn Thái nối dài) nhưng không giảm tốc mà phóng 106 km/giờ nên đâm ô tô Camry từ Bà Nà về băng ngang đường tránh. Xe khách đẩy xe Camry đi 118,5m mới dừng lại.
Hậu quả, tài xế xe Camry Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi, ngụ 22 Đống Đa, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cùng mẹ, vợ (đang mang thai), con nhỏ, em vợ, cha và mẹ vợ tử nạn, 2 xe hư hỏng nặng, thiệt hại 1,308 tỉ đồng...
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nguyễn Tú
Kết luận điều tra cũng đề cập và làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan khi vào thời điểm xảy ra tai nạn 29.4, tuyến đường Bà Nà - Suối Mơ và nút giao lộ với đường tránh nam Hải Vân vẫn chưa nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên theo Công an H.Hòa Vang, đường Bà Nà - Suối Mơ từ 25.4 đã được UBND TP.Đà Nẵng khánh thành cho thông xe và thực tế trước tai nạn, đã có nhiều phương tiện lưu thông.
“Hơn nữa, đây là tình huống thực tế, cơ quan hữu quan đã thực hiện các giải pháp an toàn là đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tín hiệu đèn cảnh báo nên việc bị can không chấp hành biển báo, tín hiệu đèn thì trách nhiệm thuộc về bị can, vì vậy cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm các cơ quan liên quan”, kết luận điều tra nêu rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.