Khắc phục tình trạng danh hiệu thi đua rơi hết vào lãnh đạo

27/09/2015 05:40 GMT+7

Ngày 26.9, tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6, có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 26.9, tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6, có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải mở rộng môi trường thi đua đến mọi tầng lớp, nhất là người lao động, trí thức. Hạn chế tình trạng phổ biến hiện nay là hầu hết người đạt danh hiệu thi đua đều là lãnh đạo, cán bộ, bình xét thi đua theo cấp bậc, luân phiên. Theo Phó thủ tướng, ở nhiều nơi, phong trào thi đua yêu nước hầu như chỉ tập trung vào việc tuyên dương điển hình, chưa chú trọng vào việc làm theo, nhân rộng điển hình. “Muốn phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất thì phải làm sao nhân rộng, phổ biến được mỗi điển hình ra thành phong trào rộng lớn. Đấy mới là mục tiêu lớn của phong trào thi đua yêu nước”, Phó thủ tướng nói.
Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho cán bộ và nhân dân xã Thanh Tân, H.Kiến Xương; trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cho 9 tập thể và 18 cá nhân của tỉnh Thái Bình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.