Khai mạc diễn đàn phụ nữ và kinh tế APEC 2017

28/09/2017 19:37 GMT+7

Trong khuôn khổ Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017, sáng 28.9, tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) Đối thoại công - tư về Phụ nữ và Kinh tế APEC đã khai mạc.

Tham dự và đồng chủ trì đối thoại có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) Vũ Tiến Lộc; bà Lakshmi Puri, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Cố vấn cấp cao của Tổng Thư ký LHQ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) Vũ Tiến Lộc; bà Lakshmi Puri, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) Cố vấn cấp cao của Tổng Thư ký LHQ, đồng chủ trì đối thoại Ảnh: Bùi Ngọc Long
Cùng tham dự đối thoại có bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới, phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cùng hơn 600 đại biểu đại diện các trưởng đoàn, doanh nghiệp nữ của 21 nền kinh tế APEC.
Các đại biểu tham dự Đối thoại công - tư về phụ nữ và kinh tế APEC 2017 chụp hình lưu niệm ảnh Bùi Ngọc Long

Đối thoại công - tư về phụ nữ và kinh tế (PPDWE) tập trung thảo luận 4 chủ đề: Tăng cường sự hội nhập về kinh tế, tài chính và xã hội của phụ nữ; Doanh nhân nữ trong thị trường toàn cầu đang thay đổi; Thúc đẩy sự phát triển của doanh nhân nữ trong kỷ nguyên số; Xây dựng tầm nhìn về nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế trong khu vực APEC và trên thế giới.

Diễn ra từ 26 - 29.9, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 sẽ đưa ra các khuyến nghị và sáng kiến về tăng cường sự hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi để trình lên Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11 sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.