Khai thác hải sản sai quy định còn tấn công người thi hành công vụ

08/11/2010 09:25 GMT+7

(TNO) Nguồn tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa ngày 7.11 cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 6.11, Hải đội 2 thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh khi đang tuần tra trên vùng biển thuộc khu vực đông bắc đảo Mê và đông nam đảo Nẹ đã phát hiện 4 tàu đánh cá không biển kiểm soát.

Qua kiểm tra, Hải đội 2 phát hiện trên 4 tàu này có 8 thuyền viên sử dụng kích điện đánh bắt hải sản. Đó là các tàu cá của ông Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Nguyên, cùng ở H.Quảng Xương (Thanh Hóa).

Bộ đội biên phòng làm thủ tục thu giữ 4 bộ kích điện, 200m dây điện của các tàu. Trong khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì bất ngờ Nguyễn Văn Nam (con trai chủ tàu Nguyễn Văn Huy) đã đẩy đại úy Nguyễn Hữu Thanh (Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát Hải đội 2) xuống biển làm đại úy Thanh bị thương. Rất may, đồng đội của anh đã kịp thời cứu vớt.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.