Khám nghiệm xe khách bị lật khiến 1 người chết, 20 người bị thương

01/12/2014 18:05 GMT+7

(TNO) Hôm nay 1.12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã lập hội đồng và tổ chức khám nghiệm chiếc xe khách lao xuống ruộng , lật ngửa làm 1 người chết và 20 người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn.

>> Xe chở công nhân lao xuống ruộng, 1 người chết, 20 người bị thương


Vụ tai nạn làm 20 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu

Đại tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc, cho biết tài xế Nguyễn Văn Cảnh (30 tuổi, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) tiếp tục bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, tài xế Cảnh đã chủ động tới cơ quan công an trình diện và khai nhận do ngủ buồn ngủ nên để xe lao xuống ruộng và bị lật.

Theo ông Trần Đình Thông, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc, khám nghiệm hiện trường ngay sau tai nạn, cơ quan chức năng kết luận xe không va chạm chướng ngại vật hay phương tiện khác trước khi bị lật.

Trong khi đó, tính đến hôm nay, chỉ còn 8 nạn nhân trong vụ lật xe đang phải tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Sức khỏe các nạn nhân đang tiến triển tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã đưa tin, khoảng 5 giờ 30 sáng 29.11 trên đường tránh TP.Vinh (Nghệ An), đoạn qua xóm 10, xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc) chiếc xe khách mang biển kiểm soát 12LD-0056 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh điều khiển bị mất lái lao xuống ruộng.

Vụ tai nạn khiến anh Hoàng Văn Quế (22 tuổi, ngụ xã Thiện Thuật, xã Bình Gia, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) tử vong tại chỗ, 20 người bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước khi gặp nạn, xe khách đang chở 34 người, đang trên đường từ Lạng Sơn vào Nghệ An dự đám cưới.

Tin, ảnh: Phạm Đức

>> Khen thưởng người dựng biển lạ để cảnh báo tai nạn giao thông
>> Tai nạn giao thông, 1 người nhập viện, 5 ô tô hư hỏng
>> Hơn 5.000 tăng ni, Phật tử dự đại lễ cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông
>> Hai vụ tai nạn giao thông cùng một chỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.