Khám phá 'bệnh viện nổi' khổng lồ của Hải quân Mỹ

17/08/2015 17:50 GMT+7

(TNO) Cảnh tượng bên trong 'bệnh viện nổi' khổng lồ của Hải quân Mỹ đang neo đậu tại vịnh Đà Nẵng khiến những người đầu tiên đặt chân lên tàu bệnh viện này phải sửng sốt.

(TNO) Thực hiện sứ mệnh nhân đạo mang tên PP15 - Chương trình Đối tác Thái Bình Dương, sáng 17.8, 'bệnh viện nổi' khổng lồ của Hải quân Mỹ đã đến trạm dừng chân cuối cùng là vịnh Đà Nẵng, Việt Nam.
Mục kích tàu bệnh viện “khủng” của hải quân Mỹ trên vịnh Đà NẵngCận cảnh tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH-19) đang neo đậu trên vịnh Đà Nẵng
'Bệnh viện nổi' khổng lồ này là con tàu thứ 19 của Hải quân Mỹ phục vụ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương, bao gồm các chương trình hỗ trợ nhân đạo, chăm sóc y tế, tăng cường năng lực cứu trợ thảm họa đa phương thường niên ở vùng Ấn Độ Dương  - châu Á  - Thái Bình Dương.
Sau hơn 5 tháng lênh đênh trên biển, tàu USNS Mercy sẽ có 12 ngày neo đậu tại vịnh Đà Nẵng để triển khai các hoạt động tập huấn y tế, cứu trợ, phẫu thuật …
Bệnh nhân sẽ được tiếp cận tàu bệnh viện “khủng” bằng thuyền trung chuyển đến vị trí sàn đáp, sau đó được đưa vào thang máy và chuyển lên khu vực tiếp nhận bệnh
Ngoài ra, để phục vụ các chương trình cứu trợ thảm họa trên biển, Mercy còn tiếp nhận phương thức cứu hộ bằng máy bay trực thăng nhờ một sân bay lớn ngay phía trên boong tàu
Khu vực tiếp nhận bệnh với số giường phục vụ tối đa hơn 50 bệnh nhân, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị theo dõi các chỉ số sinh tồn, máy chụp cắt lớp, ngân hàng máu…
 
Sơ đồ các phòng chức năng trên tàu bệnh viện Mercy như sàn đáp, phòng phẫu thuật, khu vực chuyên sâu, các phòng bệnh với quy mô hơn 1.000 giường
1 trong 12 phòng mổ với đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại nhất. Dự kiến tại đây, các y bác sĩ Mỹ, Úc và Việt Nam sẽ cùng phối hợp tiến hành phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng cho khoảng 30 bệnh nhân, trong thời gian chương trình diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam
 Khu vực tiếp nhận, xử lý bệnh ngay tại sàn tàu
Phòng chỉ huy thông tin trên tàu USNS Mercy
Các máy móc y tế chuyên dụng phục vụ bệnh nhân
Các thành viên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương được đón tiếp nồng hậu tại cảng Tiên Sa
Theo đại tá Christopher Engdahl, Chỉ huy trưởng Chương trình PP15 trong quá trình huấn luyện ứng phó thảm họa cho các nước trong khu vực, PP15 đã thực hiện chăm sóc y tế cho hơn 270.000 bệnh nhân, thực hiện các dịch vụ thú y cho hơn 38.000 động vật.
Bên cạnh đó, PP15 còn hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trọng yếu cho các quốc gia thông qua hơn 180 dự án xây dựng lớn nhỏ.
Khu vực tiếp nhận, xử lý bệnh ngay tại sàn tàu
Khu vực lưu bệnh với quy mô hơn 1000 giường trên tàu Mercy
Phòng chỉ huy thông tin trên tàu Mercy
Các máy móc y tế chuyên dụng phục vụ bệnh nhân
Khu vực tiếp nhận, xử lý bệnh ngay tại sàn tàu
Khu vực lưu bệnh với quy mô hơn 1000 giường trên tàu Mercy
Phòng chỉ huy thông tin trên tàu Mercy
Các máy móc y tế chuyên dụng phục vụ bệnh nhân
Khu vực tiếp nhận, xử lý bệnh ngay tại sàn tàu
Khu vực lưu bệnh với quy mô hơn 1000 giường trên tàu Mercy
Phòng chỉ huy thông tin trên tàu Mercy
Các máy móc y tế chuyên dụng phục vụ bệnh nhân
Khu vực tiếp nhận, xử lý bệnh ngay tại sàn tàu
Khu vực lưu bệnh với quy mô hơn 1000 giường trên tàu Mercy
Phòng chỉ huy thông tin trên tàu Mercy
Các máy móc y tế chuyên dụng phục vụ bệnh nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.