Khẩn cấp phòng chống dịch MERS

03/06/2015 06:01 GMT+7

Ngày 2.6, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức họp khẩn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Trung Đông do vi rút Corona (MERS - Co.V). Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết trong tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 25 ca mắc bệnh MERS - Co.V, 2 ca tử vong.

Ngày 2.6, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức họp khẩn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Trung Đông do vi rút Corona (MERS - Co.V). Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết trong tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 25 ca mắc bệnh MERS - Co.V, 2 ca tử vong.

Từ một ca bệnh đầu tiên về Hàn Quốc từ Trung Đông, bệnh nhân đã qua 4 cơ sở y tế mới được phát hiện bệnh, do đó đã lây lan sang các trường hợp khác là bệnh nhân, nhân viên trong các cơ sở y tế. Tại VN, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho biết hằng ngày có khoảng 1.000 người Hàn Quốc nhập cảnh VN; khoảng 76.000 người VN đang học tập, làm việc tại Hàn Quốc và 20.000 người VN đang học tập, làm việc tại khu vực Trung Đông. Trong 5 tháng qua, có 23.000 người nhập cảnh vào VN từ 9 quốc gia vùng có dịch bệnh thuộc Trung Đông. Các yếu tố trên là nguy cơ rất lớn ca bệnh xâm nhập.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các cửa khẩu quốc tế thực hiện ngay khai báo y tế đối với hành khách từ Hàn Quốc đến VN, nhằm kịp thời giám sát, hướng dẫn chăm sóc y tế các hành khách trên chuyến bay có ca nhiễm bệnh. Tuy nhiên, ông Long lo ngại các máy đo thân nhiệt từ xa tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ khó khăn để phát hiện ca bệnh qua đo thân nhiệt, bởi giai đoạn ủ bệnh sẽ chưa xuất hiện triệu chứng (sốt, ho).
Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lưu ý VN cần chủ động trước nguy cơ bệnh xâm nhập và có chiến lược ứng phó trong các tình huống khó khăn hơn, bởi dịch bệnh này sẽ còn lâu dài. Vi rút Corona tồn tại trên lạc đà. Theo đại diện Bộ NN-PTNT khẳng định hiện chưa có các thực phẩm chế biến từ lạc đà được nhập khẩu chính thức vào VN. Tại thời điểm này, không chấp nhận cho thịt lạc đà “xách tay” do nguy cơ nhiễm bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.