Kháng nghị từ chung thân lên tử hình 'đối tác' của trùm ma túy Tàng Keangnam

11/10/2016 14:47 GMT+7

Theo Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, bị cáo Lương Thị Thảo có hành vi mua bán trái phép hơn 1.500 bánh heroin nhưng chỉ bị phạt tù chung thâ n là chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả phạm tội của bị cáo.

Viện KSND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh về hình phạt tù chung thân đối với bị cáo Lương Thị Thảo (còn gọi là Thảo xíu, 38 tuổi, ngụ ở TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
Theo đó, Cơ quan công tố đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo hướng xử phạt bị cáo này mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Kháng nghị của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tháng 6.2013, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Lương Thị Thảo liên quan đến vụ mua bán trái phép 100 bánh heroin, tuy nhiên khi cơ quan công an thực hiện lệnh bắt giữ thì Thảo đã nhanh chân bỏ trốn.
Đến cuối tháng 7.2013, Thảo bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt giữ tại Hà Nội theo lệnh truy nã. Sau khi bị bắt, "Thảo xíu" đã xin tình nguyện lập công chuộc tội, giúp đỡ cơ quan điều tra làm rõ các đường dây ma túy xuyên quốc gia mà mình từng tham gia.
Từ lời khai của Thảo, cuối tháng 7.2013, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang bắt quả tang Tráng A Tàng (Tàng Keangnam) và đồng bọn vận chuyển 265 bánh heroin từ Sơn La về Bắc Giang.
Mở rộng điều tra vụ án, các cơ quan tố tụng đã bắt giữ, truy tố 12 bị can, trong đó có Tàng Keangnam được xác định bị can đầu vụ, Thảo là đồng phạm. Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2009 cho đến khi bị bắt, đường dây ma túy của Tàng Keangnam đã thực hiện 13 hành vi mua bán trái phép 1.791 bánh heroin, tương đương gần 627 kg và 553 viên ma túy tổng hợp. Lương Thị Thảo đã thực hiện mua bán 1.526 bánh heroin của Tráng A Tàng rồi bán lại cho người khác để thu lời bất chính khoản tiền hơn 205 ngàn USD.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo vào cuối tháng 9.2016, đại diện Viện KSND tỉnh Bắc Ninh giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử xử Lương Thị Thảo tử hình về tội mua bán trái pháp chất ma túy do phạm tội nhiều lần, xảy ra trong thời gian dài. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Thảo khai báo thành khẩn, lập công chuộc tội nên được áp dụng các điều khoản giảm nhẹ hình phạt. Do đó, bị cáo này chỉ bị tòa tuyên phạt án chung thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.