Khánh thành đền tưởng niệm 500 người dân bị Khmer đỏ sát hại

25/04/2013 08:56 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Kiên Giang ngày 24.4 tại xã đảo Thổ Châu (H.Phú Quốc) đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập xã đảo Thổ Châu và khánh thành đền tưởng niệm người dân bị Khmer đỏ sát hại.

Ngày 10.5.1975, Khmer đỏ đưa quân tràn qua chiếm đảo, bắt toàn bộ khoảng 500 người dân trên đảo đưa ra biển sát hại.

Ngày 23.5.1975, bộ đội chủ lực kết hợp với lực lượng hải quân đã giải phóng đảo Thổ Châu. Ngày 24.4.1993, xã đảo Thổ Châu thuộc H.Phú Quốc được thành lập.

Dịp này, đường cơ động vòng quanh đảo với tổng mức đầu tư hơn 102 tỉ đồng cũng được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Đ.Tuyển - G.Sơn

>> Tàu ra xã đảo Thổ Châu hoạt động trở lại
>> Xã đảo Thổ Châu bị cô lập
>> Quân y đảo Thổ Châu cứu sống một người bị chém đứt 2/3 khí quản
>> Tâm thư của thanh niên quần đảo Thổ Châu gửi Đại hội Đoàn
>> Các nhà thơ châu Á dâng hương ở núi Bài Thơ
>> Khai mạc Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.