Khánh thành khu kỹ thuật cao tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM

22/03/2015 23:29 GMT+7

(TNO) Ngày 22.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến dự lễ tổng kết dự án xây dựng cải tạo, mở rộng, nâng cấp và khánh thành khu kỹ thuật cao tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM.

(TNO) Ngày 22.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến dự lễ tổng kết dự án xây dựng cải tạo, mở rộng, nâng cấp và khánh thành khu kỹ thuật cao tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM.

Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế cắt băng khánh thành khu kỹ thuật cao của Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh: T.S
Dự án có quy mô 7 tầng, với tổng diện tích xây dựng gần 88.000 m2, bao gồm khu vực nội trú với 500 giường bệnh, khu vực phòng khám, khu điều trị kỹ thuật cao.
Đưa vào hoạt động khu vực trên nâng tổng số giường bệnh điều trị nội trú của bệnh viện từ 700 lên 1.200 giường.
Riêng khu kỹ thuật cao có 200 giường nội trú gồm có phẫu thuật tim hở, phẫu thuật nội soi khớp, chụp cắt lớp quang học nội mạch…
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất do Bộ Y tế cấp kinh phí (tổng kinh phí 193 tỉ đồng).
“Đây là một trong những công trình nằm trong đề án giảm tải bệnh viện do Bộ Y tế triển khai giai đoạn 2013 - 2020”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất 40 năm qua trong việc đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ của Đảng, Nhà nước khu vực phía nam; về sau này còn đảm nhận khám chữa bệnh cho cả người dân.
“Tuy nhiên, bệnh viện cần tiếp tục nâng cao tay nghề, chuyên môn, rèn luyện đạo đức cho đội ngũ thầy thuốc bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân”, Thủ tướng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.