Khen thưởng tài xế taxi trả lại tài sản hơn 250 triệu đồng

29/05/2013 18:21 GMT+7

(TNO) Chiều 29.5, Công ty CP Vận tải và dịch vụ Phú Hoàng (taxi Tiên Sa) khen thưởng 3 tài xế taxi đã trả lại hành khách số tài sản, tiền mặt trị giá hơn 250 triệu đồng.

Trước đó, hôm 28.5, tài xế Nguyễn Anh Tuấn (số tài S.12) chở du khách Qui Ming Hui (quốc tịch Trung Quốc) từ Crowne Plaza (đường Trường Sa, Q.Ngũ Hành Sơn) đến quán Hùng My (đường Nguyễn Hữu Thọ).

Trên đường về, anh Tuấn phát hiện hành khách bỏ quên 1 túi xách ở băng ghế sau, bên trong có 1.370 USD và 1.100 nhân dân tệ nên đã báo tổng đài, đồng thời quay lại tìm trả cho khách.

Cùng ngày, tài xế Mai Văn Trung (số tài S.63) chở chị Mai Thị Xuân Hòa từ đường Thái Thị Bôi đến đường Văn Cao (Q.Thanh Khê).

Trên đường về, tài xế Trung phát hiện chị Hòa bỏ quên 1 ví có 3 lượng vàng 9999, hơn 2.000 USD, 2 dây chuyền bạch kim và một số vàng trang sức nên đã quay lại trả.


Ba tài xế taxi trả lại tài sản hành khách được khen thưởng

Cũng trong ngày 28.5, tài xế taxi Tiên Sa Phan Minh Tâm (số tài S.155) sau khi chở khách từ khách sạn Gold trên đường Núi Thành đến cầu Rồng thì phát hiện khách bỏ quên 1 điện thoại di động iPhone 5 và đã trả lại.

Ước tính giá trị tài sản và tiền mặt 3 tài xế trả lại cho khách hơn 250 triệu đồng. Do đó, Công ty CP Vận tải và dịch vụ Phú Hoàng đã biểu dương và khen thưởng các anh Tuấn, Trung và Tâm mỗi người 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Khen thưởng tài xế taxi trả lại tài sản cho khách nước ngoài
>> Tài xế tốt bụng
>> Gỡ rối cho taxi Đà Nẵng
>> Taxi Đà Nẵng tăng giá cước
>> Trả lại hơn 150 triệu đồng cho khách bỏ quên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.