Khen thưởng y bác sĩ cứu 2 bé trong tai nạn cầu Thuận Phước

23/07/2015 20:46 GMT+7

(TNO) Chiều nay 23.7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cùng lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng đã khen thưởng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã nỗ lực cứu 2 cháu bé thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" trong tai nạn thảm khốc tại cầu Thuận Phước vào hôm 13.7.

(TNO) Chiều nay 23.7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cùng lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng đã khen thưởng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã nỗ lực cứu 2 cháu bé thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" trong tai nạn thảm khốc tại cầu Thuận Phước vào hôm 13.7.

2 cháu bé Trần Trọng Minh (8 tuổi) và Trần Khánh Linh (6 tuổi) là nạn nhân trong tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước vào chiều ngày 13.7, khiến 3 người tử vong, 2 cháu Linh và Minh nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Các y bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng đã nhanh chóng điều trị bằng những kỹ thuật y tế cao và chăm sóc với chế độ đặc biệt; đến nay, Linh và Minh đã qua cơn nguy kịch, và dần hồi phục.
Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng tặng bằng khen cho 2 tập thể gồm Khoa Phẫu thuật- Gây mê hồi sức và Khoa Khám bệnh cấp cứu; ngoài ra, còn có 3 cá nhân gồm bác sĩ Huỳnh Đức Phát, bác sĩ Đoàn Quang Vinh và điều dưỡng Nguyễn Thị Phúc (Bệnh viện Đà Nẵng) được tặng bằng khen vì đã tích cực trong việc xử lý, điều trị, chăm sóc cho 2 bệnh nhi.
Cháu Minh đã có thể trò chuyện với mọi người - Ảnh: Diệu Hiền
Trong buổi chiều cùng ngày, ông Đặng Việt Dũng đã đến tại Khoa Hồi sức của Bệnh viện Đà Nẵng để thăm, tặng quà cho 2 cháu Minh và Linh. 
Đến chiều nay, Linh đã có thể nói chuyện, xem truyện tranh, xem phim hoạt hình; còn Minh đã nói chuyện và nhận biết được xung quanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.