Khí thế mới trong giao lưu, hợp tác thanh niên Việt - Trung

16/01/2017 06:15 GMT+7

Hoạt động hợp tác giao lưu thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc những năm qua diễn ra hết sức sôi động, rộng khắp, đa dạng, thiết thực

Hoạt động quốc tế thanh niên (TN) nói chung và hợp tác giao lưu TN hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói riêng những năm qua diễn ra hết sức sôi động, rộng khắp, đa dạng, thiết thực và mang lại những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương của lãnh đạo hai Đảng, hai quốc gia về tăng cường ngoại giao, giao lưu nhân dân. Qua đó đã khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của TN ta, đất nước ta trên trường quốc tế, giúp bạn bè trên thế giới hiểu đúng và đầy đủ hơn về Việt Nam; giúp mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN ở ngoài nước; vận động, khai thác có hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ cho thanh thiếu nhi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, TN hai nước Việt Nam - Trung Quốc, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã và đang phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc làm tốt các nội dung giao lưu, hợp tác TN hai nước.
Trong đó, có việc phối hợp tổ chức thành công Liên hoan TN Việt - Trung lần thứ nhất và lần thứ hai tại Trung Quốc năm 2010 và năm 2013; lần thứ ba tại Việt Nam vào cuối năm 2016 với sự tham gia của 1.000 TN Trung Quốc và gần 4.000 bạn trẻ Việt Nam. Đây là hoạt động đối ngoại TN có ý nghĩa chính trị quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với quy mô lớn, tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp. Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị TN Việt - Trung được luân phiên tổ chức, với sự tham gia của 100 đại biểu TN tại mỗi nước. Tính đến hết năm 2016, hai bên đã phối hợp tổ chức 16 lần gặp gỡ, chia sẻ cởi mở những kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực mà TN hai nước quan tâm. Ngoài ra, hằng năm, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc mời Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cử đoàn khoảng 30 cán bộ TN tham gia khóa học về công tác TN tại Học viện Giao lưu TN quốc tế Quảng Tây, Trung Quốc. Các hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi biên giới được Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh giáp biên với Trung Quốc tổ chức hiệu quả.  

Dự và phát biểu chỉ đạo tại các hoạt động trên, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội hai nước đã nhấn mạnh sứ mệnh của thế hệ trẻ trong việc góp phần gìn giữ và phát triển tình hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Các hoạt động hợp tác, giao lưu TN Việt - Trung đã nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; thể hiện quyết tâm trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống; chuyển tải thông điệp của tuổi trẻ về sứ mệnh kết nối, vun đắp tình hữu nghị, chia sẻ khát vọng hòa bình, ổn định vì sự phát triển và thịnh vượng của hai nước.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng trong định hướng chiến lược trên các lĩnh vực đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, giao lưu nhân dân, nhất là hợp tác giữa thế hệ trẻ hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã khẳng định tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ hai nước là nhiệm vụ quan trọng; thể hiện rõ quan điểm là quan tâm, tạo điều kiện chăm lo cho giao lưu , hợp tác giữa TN hai nước. Trên cơ sở đó, tổ chức Đoàn và TN hai nước tiếp tục xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực chất nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác này.             

Tổ chức Đoàn và TN hai nước đang là lực lượng xung kích phát huy vai trò, trách nhiệm và nhiệt huyết, sáng tạo; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; tới đây sẽ đóng góp ngày càng nhiều cho quan hệ tốt đẹp của TN hai nước; góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Trung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.