Kho hàng nệm mút cháy dữ dội, thiệt hại ước tính gần 100 tỉ đồng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
21/05/2018 18:21 GMT+7

Kho hàng chứa nệm mút và bàn ghế nhựa của một công ty ở tỉnh Bình Định bốc cháy dữ dội. Cảnh sát PCCC phải huy động hầu hết lực lượng, phương tiện để chữa cháy.

Gần 13 giờ ngày 21.5, các công nhân của Công ty TNHH sản xuất - thương mại Tân Ánh Dương (ở khối Tân Hòa, P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn, Bình Định) chuẩn bị vào làm ca chiều thì phát hiện kho hàng thành phẩm của công ty phát cháy dữ dội.
[VIDEO] Kho hàng nệm mút cháy dữ dội, thiệt hại ước tính gần 100 tỉ đồng
Kho hàng chứa bàn ghế nhựa giả mây, nệm mút… nên đám cháy bùng phát nhanh chóng, sau đó lan sang nhà xưởng sản xuất. Tại hiện trường, cột khói bốc cao, đám cháy bùng phát dữ dội, phát ra nhiều tiếng nổ nhỏ.
Các công nhân lập tức tiến hành chữa cháy và báo tin cho Cảnh sát PCCC Bình Định. Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC Bình Định đã huy động hầu hết các phương tiện, lực lượng chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.
Cột khói từ đám cháy bốc cao phủ lên khu dân cư xung quanh ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Lực lượng chữa cháy tập trung tại khu vực có 2 bình chứa gần 10 tấn ga công nghiệp ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Theo đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC Bình Định, đơn vị này nhận được tin cháy lúc 13 giờ 10 phút ngày 21.5 và đã huy động khẩn cấp gần 150 cán bô, chiến sĩ và các xe chữa cháy của các đơn vị ở TP.Quy Nhơn, TX.An Nhơn và các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn… đến hiện trường để chữa cháy. Do đám cháy quá lớn và mang tính chất nghiêm trọng nên Cảnh sát PCCC Bình Định tiếp tục huy động thêm 2 xe chữa cháy của Cảng Quy Nhơn đến hỗ trợ.
“Khi đến nơi, đám cháy bao trùm toàn bộ nhà xưởng, nhiều khu đã sập xuống. Đám cháy bùng phát quá nhanh nên các phương tiện chữa cháy cũng không thể cứu chữa kịp thời. Lực lượng chữa cháy phải tập trung lực lượng, dùng bình bơm cao áp công suất lớn để dập lửa khu vực có 2 bình ga chứa hơn 10 tấn ga công nghiệp để tránh nguy cơ cháy nổ lớn hơn”, đại tá Phạm Đình Trung nói.
Nhà xưởng bị sụp đổ, hàng hóa bị cháy rụi ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Công việc chữa cháy tại khu vực nhà xưởng sụp đổ rất nguy hiểm ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Do nhà xưởng bị cháy rất dễ sụp đổ nên công tác chữa cháy gặp nhiều nguy hiểm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Theo ông Nguyễn Đình Dân, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại Tân Ánh Dương, kho hàng và khu nhà xưởng rộng gần 8.000 m2 đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Lúc này, các công nhân đã ra ngoài nên không có thiệt hại về người. “Số lượng hàng hóa bị cháy ước tính khoảng 60 tỉ đồng. Nếu tính thêm máy móc thiết bị sản xuất hư hỏng nữa thì thiệt hại hơn 100 tỉ đồng”, ông Dân nói.
Đến 16 giờ cùng ngày (21.5), đám cháy đã được dập tắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.