Khổ vì… dự án nuôi bò: Do cán bộ thôn làm sai quy trình

29/11/2016 08:20 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 25.11 có bài Khổ vì…dự án nuôi bò, phản ảnh về tình trạng một số hộ nghèo thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, H.Ninh Phước (Ninh Thuận) mới được vay 24 triệu đồng từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xóa nghèo nhanh và bền vững để mua bò về chăn nuôi thì được bình chọn là hộ… thoát nghèo.
Về việc này, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Vinh, cho biết để xảy ra tình trạng trên do cán bộ thôn Liên Sơn 2 làm sai quy trình hướng dẫn. Theo ông Hùng, Thông tư 17 của Bộ LĐ-TB-XH về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 có hướng dẫn, đối với những hộ nghèo được hưởng từ các dự án giảm nghèo (như vay vốn ưu đãi để chăn nuôi, trồng trọt…) thì phải sau 2 năm hưởng lợi từ dự án, mới được đưa vào quy trình chấm điểm. Tuy nhiên, do không nắm rõ Thông tư 17 nên Ban Quản lý thôn Liên Sơn 2 đã đưa 20 hộ nghèo vừa mới nhận bò cái sinh sản vào diện xét chọn là hộ thoát nghèo. Sau khi Báo Thanh Niên phản ảnh, UBND xã đã thành lập tổ liên ngành xuống cơ sở rà soát, điều chỉnh lại cho người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.