Khởi công dự án trồng cây dược liệu xóa đói, giảm nghèo

05/05/2013 03:25 GMT+7

UBND tỉnh Hà Giang và Công ty CP thương mại công nghệ Bình Minh vừa tổ chức lễ khởi công dự án khu ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, hoa, cây dược liệu, cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP và dịch vụ thương mại nông nghiệp, đặt tại xã Quyết Tiến, H.Quản Bạ. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Thông tới dự.

Dự án có quy mô trồng 100 ha dược liệu do Công ty Bình Minh triển khai từ tháng 7.2012. Hiện tại, đơn vị này đã trồng được 30 loại dược liệu. Theo kế hoạch đến năm 2015, dự án mở rộng quy mô trồng 500 ha tại xã Quyết Tiến, giải quyết việc làm cho khoảng 3.500 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, ông Đàm Văn Bông cho biết, đây là bước khởi đầu trong dự án trồng 10.000 ha cây dược liệu đã được Chính phủ cho phép Hà Giang triển khai.

Hải Bình - Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.