Khởi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

30/11/2009 01:16 GMT+7

Hôm qua 29.11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát lệnh khởi công dự án (DA) đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại xã Thân Cửu Nghĩa (H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Toàn DA đi qua tỉnh Tiền Giang, với  tổng  chiều  dài  54  km, là một bộ phận của đường cao tốc TP.HCM - Cần Thơ (thuộc hệ thống đường trục cao tốc Bắc - Nam). Quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Khi hoàn thành, DA sẽ kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương tại nút giao Thân Cửu Nghĩa và kéo dài đến nút giao bờ bắc cầu Mỹ Thuận. Tổng vốn đầu tư 19.000 tỉ đồng do Công ty CP phát triển đường cao tốc (BEDC) đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là 34 năm, kể từ khi hoàn thành vào quý 2/2013.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá đây là DA hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực ĐBSCL. Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Đồng thời, giao Bộ GT-VT sớm hoàn tất thủ tục hợp đồng BOT để chuyển nhượng quyền thu phí DA cho BEDC, bao gồm cả quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ GT-VT Ngô Thịnh Đức chỉ đạo BQL dự án Mỹ Thuận đảm bảo thông xe toàn tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào cuối năm 2010. Hiện bộ đang giao BQL dự án Mỹ Thuận lập DA đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 34 km.

*Chiều 29.11 tại TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho tập thể và một số cán bộ thuộc lực lượng An ninh nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban An ninh Khu IX và 4 cán bộ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý.

Thủ tướng tin tưởng các cán bộ được phong tặng danh hiệu cao quý này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

P.Thanh - Hoàng Phương - Cổng TTĐT Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.