Khởi công xây dựng cầu Hàm Luông

17/01/2006 23:18 GMT+7

Ngày 17/1, tại ấp Phú Lợi, xã Bình Phú, thị xã Bến Tre (tỉnh Bến Tre), Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Hàm Luông trên quốc lộ 60, cách bến phà Hàm Luông hiện hữu 2,3 km về phía thượng lưu.

Toàn bộ dự án cầu có tổng chiều dài 8,2km, trong đó phần cầu chính 1,28km, còn lại là đường dẫn và hai cầu nhỏ trên đường dẫn là cầu Cái Cấm, Chợ Xép. Đây là cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cầu rộng 16m cho 2 làn xe ô tô, 2 làn xe hỗn hợp và 2 lề bộ hành, chiều cao thông thuyền 20,5m, khẩu độ giữa 2 trụ chính 150m, là cầu có khẩu độ lớn nhất Việt Nam hiện nay, với tổng đầu tư 597,6 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dự kiến hoàn thành vào năm 2008.

Cầu Hàm Luông được đưa vào sử dụng sẽ giúp khai thông quốc lộ 60, rút ngắn thời gian đi lại giữa các tỉnh Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng, nối với TP.HCM và các tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long.

Mai Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.