Khởi động dự án Trường Sơn xanh tại Thừa Thiên - Huế ​do Mỹ tài trợ

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
12/04/2018 16:54 GMT+7

Sáng 12.4, tại TP.Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ khởi động dự án Trường Sơn xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ.

Dự án Trường Sơn xanh có tổng kinh phí gần 24 triệu USD được thực hiện tai hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế nhằm bảo vệ đa dạng sinh học có giá trị toàn cầu tại khu vực, đồng thời cải thiện và đa dạng hóa sinh kế cho người dân địa phương và cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Ra mắt Ban quản lý dự án Trường Sơn xanh tại Thừa Thiên - Huế Ảnh: B.N.L

Dự án sẽ cải thiện đa dạng sinh học cho 400.000 ha rừng nhiệt đới và bảo tồn các loài thực vật, động vật quý hiếm đang sinh sống tại những khu rừng này, cải thiện sinh kế cho 20.000 người dân sống phụ thuộc vào rừng.

Đường lên đồi A Bia (A Lưới) một di tích lịch sử chiên tranh và cũng là một phần của dãy Trường Sơn ảnh BNL

Riêng tại Thừa Thiên - Huế, dự án tập trung triển khai ở tất cả các huyện, thành và phố trong tỉnh từ năm 2018 - 2020 với tổng số tiền viện trợ gần 10 triệu USD, tương đương khoảng 223 tỉ đồng.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần cải thiện sinh kế cho khoảng hơn 12.000 người hưởng lợi trực tiếp từ dự án và nâng cao khả năng thích ứng với biển đổi khí hậu cho khoảng 6.000 người; góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Ngoài ra, dự án cam kết sẽ nâng cao năng lực quản lý rừng cho các cơ quan quản lý, phục hồi ít nhất 240.000 ha rừng tại địa phương…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.