Khởi tố 3 nghi can vụ nổ súng kinh hoàng tại Nghệ An

19/11/2014 21:15 GMT+7

(TNO) Chiều nay 19.11, thượng tá Trần Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 3 nghi can liên quan trong vụ nổ súng kinh hoàng tại Nghệ An làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Nổ súng kinh hoàng, 1 người chết, 2 người bị thương: Khởi tố 3 nghi phạm
Từ trái qua: Nguyễn Xuân Nam, Hoàng Văn Mạnh, Trần Quốc Đạt - Ảnh: Quang Trần

Theo đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Nam (36 tuổi, ngụ phường Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An), Hoàng Văn Mạnh (24 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP.Vinh) đề điều tra về hành vi giết người. Liên quan đến vụ việc này, Trần Quốc Đạt (21 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP.Vinh) bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, đêm 4.11, do mâu thuẫn từ trước với anh Trần Anh Tuấn (ngụ tại số 56 Trần Hưng Đạo, TP.Vinh), nhóm của Nam đi ô tô đến nhà anh Tuấn.

Tại đây, Nam rút khẩu súng K54 dí vào người anh Tuấn và bị anh Tuấn gạt ra. Súng nổ, đạn bay xuống nền gạch. Phát súng thứ hai trúng vào ngực chị Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, vợ anh Tuấn) từ phòng ngủ vừa bước ra khiến chị Hằng tử vong.

Sau khi rút ra đường, bị đàn em của Tuấn truy đuổi nên nhóm của Nam đã dùng súng hoa cải bắn lại khiến 2 công nhân vệ sinh môi trường đang quét rác gần đó bị thương do trúng đạn.

Sau khi gây án, nhóm của Nam bỏ trốn. Ngày 7.11, Nam và Mạnh bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Đạt bị bắt tại TP.Vinh.

Phạm Đức

>> Nổ súng kinh hoàng tại Nghệ An: Bắt giữ 3 nghi phạm
>> Nổ súng kinh hoàng tại Nghệ An: Người lao công trúng đạn nói gì?
>> Nổ súng kinh hoàng ở Nghệ An: 1 người chết, 2 người bị thương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.