Khởi tố 7 bị can đánh 2 luật sư vì 'bắn bụi bẩn'

11/12/2015 16:02 GMT+7

Ngày 11.12, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ đánh hội đồng 2 luật sư xảy ra tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Ngày 11.12, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ đánh hội đồng 2 luật sư xảy ra tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Luat-suLuật sư Luân (phải) và luật sư Nam (trái) khi bị đánh hội đồng - Ảnh: Nam Anh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 104, Bộ Luật hình sự, đối với 7 người, cùng ngụ tại huyện Chương Mỹ, gồm: Đặng Quang Huy (26 tuổi, ngụ tại thôn Đông Nam, xã Nam Phương Tiến), Nguyễn Duy Ninh (31 tuổi, ngụ tại thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến), Lưu Công Thắng (34 tuổi, ngụ tại thôn Trung Hoàng, xã Thanh Bình), Đỗ Xuân Nguyên (38 tuổi, ngụ ở thôn Yên Trường, xã Trường Yên), Cao Văn Huân (30 tuổi, ngụ tại thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến), Nguyễn Duy Mạnh (21 tuổi, ngụ tại thôn Đông Tiến, xã Tân Tiến), Nguyễn Gia Tú (38 tuổi, ngụ tại thôn Tân Phương, xã Đông Phương Yên). 

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, 15 giờ 30 phút ngày 3.11, luật sư Trần Thu Nam lái xe chở luật sư Lê Văn Luân đi ô tô từ trong ngõ nhà bà Đỗ Thị Mai (mẹ của bị can Đỗ Đăng Dư, người bị đánh trong Trại giam số 3, dẫn đến tử vong) ra, đến đoạn đường thuộc xóm Láng, thôn Lũng Vị (xã Đông Phương Yên) thì bị Cao Văn Huân dùng xe mô tô chặn đầu xe. Thấy vậy luật sư Luân dừng xe lại. Đỗ Văn Nguyên mở cửa phía sau, lôi luật sư Luân xuống xe để Cao Văn Huân đấm vào mặt. Tiếp đó, Lưu Công Thắng, Nguyễn Duy Mạnh và Nguyễn Duy Ninh xông đến đánh luật sư Nam. Khi thấy luật sư Luân bỏ chạy, Đỗ Văn Nguyên đuổi theo, đạp vào người khiến anh Luân ngã xuống ruộng…

Sau một hồi hành hung hai luật sư, nhóm người trên bỏ đi khỏi hiện trường. Không lâu sau đó anh Nam và Luân gọi điện thoại cho cảnh sát 113, thông báo sự việc.

Ngày 13.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại thôn Lũng Vị thuộc xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác”.

Tại cuộc họp báo ngày 10.11, Công an Hà Nội thông tin, các đối tượng này khai lý do đánh anh Luân và Nam vì "chiếc xe ô tô của hai luật sư phóng nhanh làm bắn bụi bẩn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.